Ứng dụng công nghệ số, nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật trong Công an nhân dân

Thứ ba, 14/04/2026 07:15

Sáng 13-4, tại TP Đà Nẵng, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) tổ chức Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật". Trung tướng Phạm Công Nguyên - Cục trưởng chủ trì hội thảo; Đại tá Võ Thị Trinh - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng dự và phát biểu chào mừng.

Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chào mừng hội thảo.
Trung tướng Phạm Công Nguyên phát biểu kết luận hội thảo.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có 214 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; đại diện các học viện, trường Công an nhân dân; cùng Công an 15 tỉnh, thành phố từ miền Trung đến phía Nam.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Phạm Công Nguyên nhấn mạnh, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật luôn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Thời gian qua, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động triển khai nghiêm túc, đồng bộ nhiều giải pháp, bám sát yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhờ đó, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng được nâng cao, đảm bảo kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trung tướng Phạm Công Nguyên cho biết, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương quan trọng về chuyển đổi số quốc gia, trong đó nhấn mạnh việc ứng dụng công nghệ số trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đặc biệt, các nghị quyết của Bộ Chính trị đã xác định rõ nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với phong trào "học tập số", đồng thời khuyến khích doanh nghiệp công nghệ phát triển các dịch vụ, tiện ích số trong lĩnh vực pháp luật. Theo đó, chuyển đổi số không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là giải pháp đột phá, giúp nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật một cách nhanh chóng, rộng rãi và chính xác; cho phép cá thể hóa nội dung phù hợp từng đối tượng; tăng cường tính tương tác và khả năng đo lường hiệu quả. Quan trọng hơn, chuyển đổi số góp phần đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn.

Đại tá Võ Thị Trinh- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng phát biểu chào mừng hội thảo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Công an nhân dân vẫn còn một số hạn chế. Hình thức tuyên truyền tuy đã có đổi mới nhưng chưa theo kịp sự phát triển của khoa học, công nghệ; một số đơn vị, địa phương còn nặng về hình thức, thiếu linh hoạt trong lựa chọn phương thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số chưa đồng đều, chủ yếu tập trung ở khu vực đô thị, trong khi tại vùng sâu, vùng xa còn gặp nhiều khó khăn. Từ thực tiễn đó, việc tổ chức hội thảo lần này có ý nghĩa quan trọng, tạo diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ thực tiễn trao đổi, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra; đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thời gian tới.

Tại hội thảo, các tham luận thống nhất đánh giá cao vai trò của công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ban, ngành, đoàn thể trong triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều ý kiến nhấn mạnh cần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. Các đại biểu đề xuất tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số, mạng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả lan tỏa. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần được triển khai thường xuyên, gắn với các chương trình, kế hoạch cụ thể, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nhiều tham luận cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự tại cơ sở; nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Việc phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng, các tổ chức quần chúng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm giữ vững ổn định tình hình ngay từ cơ sở. Bên cạnh đó, các ý kiến kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Qua đó, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Kết luận hội thảo, Trung tướng Phạm Công Nguyên khẳng định, sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, hội thảo đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các tham luận, ý kiến đóng góp là cơ sở quan trọng để nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, pháp luật và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Ban Tổ chức hội thảo sẽ tiếp tục tổng hợp, chọn lọc các ý kiến chưa được trình bày để nghiên cứu, phục vụ công tác tham mưu trong thời gian tới. Đồng thời, Trung tướng Phạm Công Nguyên gửi lời cảm ơn lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng, các đơn vị phối hợp và đại biểu tham dự đã góp phần vào thành công của hội thảo.

XUÂN SƠN